Iraq: Khai quật 12 hố chôn tập thể của 1.700 người bị IS sát hại

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 07/04/2015 17:23 GMT+7

Thu gom các thi thể để chuẩn bị cho công tác nhận dạng.

VTV.vn - Ngày 6/4, các chuyên gia pháp y Iraq bắt đầu khai quật 12 hố chôn tập thể của khoảng 1.700 người Iraq bị Tổ chức IS sát hại vào mùa Hè năm ngoái.

Các hố chôn tập thể này được phát hiện vào thứ 4 tuần trước, sau khi quân đội Iraq chiếm được thành phố Tikrit từ tay tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng. Nạn nhân trong các hố chôn được cho là các binh sĩ Hồi giáo dòng Shiite ở trại Speicher, nằm ở ngoại ô thành phố Tikrit, bị IS chiếm vào tháng 6/2014.

Các chuyên gia cho biết, sẽ phải xét nghiệm ADN để xác định các nạn nhân khi mà nhiều gia đình tới nay vẫn chưa xác nhận người thân của họ đã chết.

Vụ tàn sát Speicher đã minh chứng cho sự tàn bạo của tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như lòng thù hận của tổ chức này với cộng đồng người Hồi giáo theo dòng Sunni ở Iraq.

Vụ thảm sát này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng thế giới và càng khuyến khích sự ủng hộ đối với cuộc chiến chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước