Iraq phản đối nước ngoài triển khai lực lượng tác chiến trên bộ

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/12/2015 15:13 GMT+7

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Ảnh: indileak.com)

VTV.vn - Ngày 3/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã lên tiếng phản đối việc nước ngoài triển khai lực lượng tác chiến trên bộ tại quốc gia này.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Haider al-Abadi khẳng định, Baghdad không yêu cầu bất cứ bên nào điều lực lượng trên bộ tới Iraq và coi việc bất kỳ quốc gia nào điều lực lượng tác chiến trên bộ tới lãnh thổ nước này là một hành động thù địch.

Đây được coi là tuyên bố mạnh mẽ nhất mà nhà lãnh đạo Iraq đưa ra về vấn đề lực lượng chiến đấu trên bộ. Hiện vẫn chưa rõ tuyên bố của ông Abadi sẽ tác động thế nào tới việc triển khai quân theo kế hoạch của Mỹ - một phần trong nỗ lực của nước này chống IS. Mỹ từng tuyên bố, Washington sẽ triển khai khoảng 100 binh sĩ đặc nhiệm tới Iraq để chiến đấu chống IS tại nước này và nước láng giềng Syria.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước