Ireland nỗ lực thực hiện chương trình giảm khí thải nông nghiệp

Nguyễn Tùng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/11/2015 07:09 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Canadian Press)

VTV.vn - Nằm trong nỗ lực phủ xanh nông nghiệp, một chương trình mới nhằm giảm tải lượng khí thải nhà kính đã được Ủy ban Lương thực Ireland đưa ra.

Ủy ban Lương thực Ireland cho biết, mục tiêu trong năm 2016 của ngành nông nghiệp tại quốc đảo này là cắt giảm 1 triệu tấn khí CO2, tương đương 6% tổng lượng khí thải nông nghiệp được sinh ra trong năm 2015. Nhằm đạt được mục tiêu trong năm tới, Ủy ban Lương thực Ireland đã kêu gọi được sự tham gia của hơn 90.000 nông dân và 122 công ty chế biến thực phẩm vào chương trình cắt giảm khí thải nông nghiệp. Theo đó, những cá nhân, doanh nghiệp tham gia chương trình cam kết sẽ cắt giảm năng lượng, nguồn nước sạch sử dụng trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Chương trình phủ xanh nông nghiệp mới này là một trong những động thái đầu tiên của Ireland nhằm hướng tới mục tiêu cắt giảm 20% lượng khí nhà kính trong nông nghiệp vào năm 2020.

Khí thải nhà kính làm tăng các nguy cơ toàn cầu Khí thải nhà kính làm tăng các nguy cơ toàn cầu

Lượng khí thải nhà kính tăng cao sẽ làm tăng nguy cơ xung đột, đói nghèo, lũ lụt và di cư ồ ạt trong thế kỷ 21.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước