IS kiểm soát thành phố Ramadi

Bùi Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 18/05/2015 10:58 GMT+7

Hiện trường một vụ giao tranh ở Ramadi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq đã bị rơi vào tay các phiến quân thuộc Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq đã bị rơi vào tay các phiến quân thuộc Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi các lực lượng an ninh của Iraq rút lui khỏi thành phố này.

Tờ Thời báo New York dẫn lời thông báo của ông Muhannad Haimour, Người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Anbar rằng thành phố đã bị thất thủ, còn các lực lượng an ninh Iraq đã rút lui khỏi vị trí chiến đấu. Hiện phía Mỹ đã từ chối xác nhận thông tin thành phố Ramadi đã bị rơi vào tay IS.

Trước đó, các tay súng IS đã chiếm được trụ sở chính quyền và sở cảnh sát thành phố Ramadi vào hôm 15/5 vừa qua. Theo một quan chức địa phương, đã có hơn 500 người thiệt mạng trong suốt 2 ngày vừa qua do giao tranh giữa IS với lực lượng an ninh Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước