IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở Nga

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 31/03/2016 14:09 GMT+7

Lực lượng đặc nhiệm Nga ở vùng Kavkaz. (Ảnh: Tvcnews)

VTV.vn - Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở Nga.

Một người thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ nổ ở khu vực Dagestan, Liên bang Nga ngày 30/3. Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ nổ này.

Hai chiếc ô tô đã bị phá hủy do sức công phá lớn của vụ nổ. Trên trang Amaq, thường tuyên truyền cho IS, lực lượng này đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và tuyên bố vụ nổ khiến ít nhất 10 sĩ quan cảnh sát Nga thiệt mạng, nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng.

IS từng tuyên bố nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào lực lượng an ninh ở Bắc Kavkaz, nơi có nhiều người theo đạo Hồi sinh sống.

Điện Kremlin từng chỉ trích tình trạng tham nhũng và nghèo đói lan rộng đã khiến Dagestan trở thành nơi nuôi dưỡng các phần tử hồi giáo cực đoan. Một số phần tử ở Dagestan, giáp biên giới Chechnya đã tuyên thệ trung thành với IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước