IS thừa nhận tiến hành các vụ tấn công tại Syria

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/02/2016 14:24 GMT+7

Hiện trường một vụ đánh bom xe ngày 21/2 tại Syria (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành các vụ tấn công ngày 21/2 tại thủ đô Damascus và thành phố Homs của Syria.

Trong một tuyên bố trên mạng Internet, tổ chức khủng bố IS thừa nhận gây ra loạt vụ tấn công liên hoàn gần đền thờ Sayyida Zeinab ở khu vực ngoại ô thủ đô Damascus khiến ít nhất 83 người thiệt mạng và gần 180 người bị thương.

Trước đó, các thành viên của IS đã điều khiển 2 chiếc xe gài bom đâm vào khu vực đông dân cư tại quận Al-Zahraa ở thành phố Homs khiến ít nhất 57 người thiệt mạng.

Homs là thành phố lớn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Damascus. Nơi đây thường xuyên là mục tiêu của các vụ đánh bom, trong đó có vụ đánh bom kép đẫm máu hồi tháng 1/2016 do IS tuyên bố thực hiện làm ít nhất 22 người thiệt mạng.

Đánh bom kép tại Syria, ít nhất 62 người thiệt mạng Đánh bom kép tại Syria, ít nhất 62 người thiệt mạng

VTV.vn - Ngày 21/02, tại Syria đã xảy ra vụ đánh bom kép làm ít nhất 62 người thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước