IS xâm chiếm trại tị nạn ở Syria

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/04/2015 18:22 GMT+7

Người Palestine tại trại tị nạn Yarmouk. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xâm chiếm và tấn công trại tị nạn Yarmouk ở phía Nam thủ đô Damascus của Syria vào ngày 1/4.

Theo một nhân chứng, IS đã kiểm soát phần lớn các khu vực của trại tị nạn Yarmouk sau khi các tay súng của nhóm phiến quân này đụng độ với các binh sĩ thuộc hai nhóm đối lập ở Syria ở bên trong trại. Ít nhất 10 tay súng thuộc hai nhóm đối lập đã bị thiệt mạng và 3 bác sĩ đã bị thương. Quân đội Chính phủ Syria hiện đã được triển khai xung quanh trại Yarmouk.

Trại tị nạn Yarmouk được lập ra từ những năm 1950 và là nơi có tới hơn 130 nghìn người tị nạn, chủ yếu là người Palestine. Tuy nhiên, trại tị nạn này đã trở thành khu vực nguy hiểm nhất tại thủ đô Damascus kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Syria nổ ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước