Israel phong tỏa khu vực người Arab ở Jerusalem

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/10/2015 12:50 GMT+7

Lực lượng cảnh sát Israel tại thánh đường Al-Aqsa ở Jerusalem. (Nguồn: worldbulletin)

VTV.vn - Tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, nội các an ninh nước này đã cho phép cảnh sát phong tỏa các khu vực có người Arab sinh sống tại Jerusalem.

Động thái này diễn ra sau vụ nổ súng và tấn công bằng dao khiến 3 người Israel bị thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương ở Jerusalem và miền Trung Israel ngày hôm qua (13/10). Hai kẻ tấn công được xác định đều là người Palestine và đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Căng thẳng giữa Israel và Palestine đã leo thang nghiêm trọng từ đầu tháng 10 với các vụ bạo lực xảy ra tại khu thành cổ Jerusalem và lan sang khu vực biên giới dải Gaza.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, ông đang nỗ lực xoa dịu tình trạng bạo lực giữa người Palestine và Israel, đồng thời thông báo sẽ sớm tới khu vực này để tìm cách tháo gỡ vấn đề.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước