Italy bắt giữ nghi phạm giúp đỡ khủng bố

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/12/2015 05:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Cảnh sát Italy đã bắt giữ một người đàn ông Iraq tình nghi giúp các phần tử Hồi giáo đến quốc gia Nam Âu này.

Hôm 7/12, cảnh sát ở thành phố Bari miền Nam Italy đã bắt giữ một người đàn ông Iraq tình nghi giúp các phần tử Hồi giáo đến Italy, từ đó đi sang Pháp, Bỉ và các nước châu Âu khác.

Người đàn ông bị bắt tên là Majid Muhamad, 45 tuổi, đã chuẩn bị hộ chiếu giả cho 11 người nhập cảnh vào Italy vào giữa tháng 3 và tháng 9 năm nay.

Cảnh sát cho biết Muhamad từng ngồi tù 10 năm vì tội khủng bố. Và nhà của đối tượng này cũng là nơi trú ẩn tạm thời của các phần từ Hồi giáo đến từ Pakistan, Ai Cập, Iran, Morocco và Thổ Nhĩ Kỳ.

Italy đã tăng cường an ninh sau vụ tấn công khủng bố ở Paris, Pháp hôm 13/11. Trong những ngày gần đây Italy đã trục xuất 4 người Morocco nghi ngờ tuyên truyền tư tưởng cực đoan và bắt giữ 4 người Kosovo có ý định đe dọa Đức Giáo Hoàng Francis.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước