Italy cứu hơn 200 người di cư trên biển

Ngọc Anh (Dịch)-Thứ sáu, ngày 29/05/2015 05:00 GMT+7

Một chiếc tàu chở người di cư đi qua biển Địa Trung Hải. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy hôm 28/5 đã cứu sống 234 người di cư đang bị kẹt trên một con thuyền đánh cá.

Trong số những người được cứu sống có 38 phụ nữ và 9 trẻ em. Những người này đang lênh đênh trên một chiếc thuyền chật hẹp ở ngoài khơi đảo Sicily. Sau khi được cứu sống dự kiến họ sẽ được đưa tới cảng Augusta.

Italy và Hy Lạp được xem là cửa ngõ chính để những người di cư trái phép từ Bắc Phi và Trung Đông vào châu Âu. Chính vì vậy, hai nước này đang kêu gọi sự giúp đỡ của các nước thành viên khác của Liên minh châu Âu nhằm đối phó với hàng nghìn người di cư.

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã đề nghị các nước thành viên khối này tiếp nhận 40.000 người tị nạn đến từ Syria và Eritrea, hiện đang lưu trú tại Italy và Hy Lạp trong vòng 2 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước