Italy giải cứu 600 người di cư

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/07/2015 15:17 GMT+7

Người di cư trên Địa Trung Hải. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 20/7, khoảng 600 người di cư đã được hải quân Italy giải cứu và đưa vào bờ an toàn. Phần lớn những người di cư đến từ vùng Hạ Sahara của châu Phi.

Trong số những người được giải cứu có nhiều phụ nữ và trẻ em. Tất cả đã được nhà chức trách của Italy cung cấp các hỗ trợ y tế và thức ăn.

Theo thống kê, chỉ tính từ đầu năm 2015 đến nay, đã có khoảng 150 nghìn người vượt biển để di cư đến các nước châu Âu. Ngoài ra, có tới 1.900 người thiệt mạng ở Địa Trung Hải trên đường vượt biển - gấp đôi so với thống kê năm 2014.

Vụ việc trên xảy ra cùng thời điểm Bộ trưởng Nội vụ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại thủ đô Brussels của Bỉ để bàn về vấn đề người nhập cư. Nội bộ EU vẫn chưa có sự thống nhất trong quan điểm về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước