Italy giải cứu gần 2.000 người di cư trên biển Địa Trung Hải

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/05/2016 16:36 GMT+7

Hàng trăm người nhập cư từ Bắc Phi chen chúc trên thuyền với hy vọng cập bến châu Âu. Ảnh: AP

VTV.vn - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã giải cứu được hơn 1.900 người di cư trong vòng 24 giờ qua khỏi các con tàu cũ nát ở khu vực Địa Trung Hải.

Trong vòng 1 ngày qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã phải tiến hành 16 chiến dịch khác nhau để giải cứu người di cư. Chỉ riêng trong tuần này, đã có ít nhất 100 người được cho là đã thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải do những con thuyền cũ nát chở họ bị lật.

Trong thời gian gần đây, số người di cư đến Italy qua tuyến đường truyền thống Địa Trung Hải tăng mạnh do con đường Balkan đóng lại, khiến bọn buôn người phải chọn con đường khác để đưa người di cư trái phép vào châu Âu. Do đó, Chính phủ Italy đang lo ngại sự gia tăng làn sóng di cư đến nước này có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, chính trị và xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước