Italy hứng chịu đợt nắng nóng đỉnh điểm

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/07/2015 19:16 GMT+7

Người dân dùng nước mát để giải nóng.

VTV.vn - Người dân Italy và các du khách tại nước này đang phải tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng thứ hai trong vòng ba tuần qua, khi nhiệt độ ở nhiều vùng bắt đầu tăng cao trở lại.

Bộ Y tế Italy đã thiết lập báo động ở mức cao nhất - báo động độ 3. Nhiệt độ đo được vào ngày 17/7 tại thủ đô Roma đã lên tới 39 độ C, còn những nơi khác có nơi cao trên 40 độ C.

Trước tình hình nắng nóng diễn biến nghiêm trọng, giới chức Italy khuyến cáo người dân mỗi ngày uống ít nhất 2 lít nước, tránh đồ uống có cồn, có gas hoặc nước quá lạnh; nên ăn các đồ ăn nhẹ và nhiều trái cây. Đồng thời, người già, trẻ em, phụ nữ có thai và người bệnh không ra khỏi nhà vào thời điểm trời nóng nhất trong ngày.

Các nhà khí tượng học dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài khoảng 1 tuần, với 2 ngày nóng đỉnh điểm là 17-18/7.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước