Italy nỗ lực giảm ô nhiễm không khí

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/12/2015 14:24 GMT+7

VTV.vn - Hôm 28/12, chính quyền một số thành phố ở Italy đã ban hành lệnh cấm xe ô tô lưu thông để giảm tình trạng ô nhiễm không khí.

Lệnh cấm này được đưa ra sau khi mức độ ô nhiễm đo được tại Italy vượt ngưỡng cho phép. Rome và Milan là 2 thành phố ô nhiễm nhất. Tại thủ đô Rome, tất cả các phương tiện sẽ được phép lưu thông theo ngày chẵn lẻ dựa vào số cuối cùng trên biển số xe. Đây là lần thứ 3 trong tháng Rome áp dụng biện pháp này.

Tại Milan, mức độ ô nhiễm còn tồi tệ hơn ở thủ đô, số lượng hạt bụi nhỏ gây hại đến sức khỏe trong không khí đo được ở mức 102 mg một mét khối, cao gấp đôi mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Do đó, chính quyền thành phố này đã ban hành lệnh cấm lưu thông tất cả các loại xe ô tô tư nhân trong 3 ngày bắt đầu từ ngày hôm qua.

Theo Cơ quan Môi trường châu Âu, ô nhiễm không khí là nguyên nhân của 84.000 ca tử vong tại Italy năm 2012.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước