Italy và Tunisia cứu sống hơn 1.000 người di cư trái phép

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 05/03/2015 10:50 GMT+7

(VTV.vn) - Giới chức Italia và Tunisia cho biết, hơn 1.000 người nhập cư trái phép được cứu sống khi thuyền của họ bị lật úp trên vùng biển phía Nam Địa Trung Hải đêm 3/3.

Theo lực lượng phòng vệ bờ biển Italy, hơn 430 người đã được đưa về cảng Augusta của nước này vào tối 4/3. Trong số khoảng 1.100 người được cả hai phía Italy và Tunisie cứu sống có 30 trẻ em, 50 phụ nữ. Phần lớn những người di cư này là từ Syria, Palestine, Tunisia, Lebanon và khu vực hạ Sahara. Họ bất chấp rủi ro tới châu Âu để thoát khỏi tình trạng nghèo đói, nội chiến và tình trạng hỗn loạn trong nước.

Theo giới chức Italy, riêng trong 2 tháng đầu năm nay, lượng tàu thuyền chở người di cư châu Phi tới nước này là gần 7.900 chiếc, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, năm ngoái đã có ít nhất 218.000 người di cư vượt biển Địa Trung Hải để tới châu Âu. Khoảng 3.500 người đã thiệt mạng trong những chuyến vượt biển như vậy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước