Kết thúc cuộc họp cấp Ngoại trưởng Bộ tứ Normandie

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 24/06/2015 14:56 GMT+7

Ngoại trưởng nhóm Bộ tứ Normandie. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Cuộc họp các Ngoại trưởng nhóm Bộ tứ Normandie đã kết thúc tối 23/6 tại Paris sau 3 giờ đồng hồ thảo luận về tình hình Ukraine và việc thực thi các thỏa thuận Minsk.

Cuộc họp các Ngoại trưởng nhóm Bộ tứ Normandie gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã kết thúc tối 23/6 tại Paris, Pháp sau 3 giờ đồng hồ thảo luận về tình hình Ukraine và việc thực thi các thỏa thuận Minsk.

Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier bày tỏ hy vọng cuộc họp sẽ mở đường cho việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh, để thỏa thuận ngừng bắn được thực thi không chỉ cần đối thoại chính trị mà cần sự giúp đỡ của các chuyên gia quân sự từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, thỏa thuận Minsk vẫn là cơ sở cho tất cả các nỗ lực. Ông đồng thời bày tỏ hy vọng Bộ tứ Normandie có thể gây ảnh hưởng tới các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine để họ thực thi các thuận Minsk.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước