Lãnh đạo châu Âu thận trọng trước thỏa thuận Minsk

Hồng Quang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 13/02/2015 09:16 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Phương Tây ngày hôm qua (12/2) đã có những phản ứng thận trọng trước thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Lãnh đạo 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu họp Hội nghị thượng đỉnh ngày 12/2 tại Bruxelles đã thảo luận nhiều về cuộc đàm phán tại Minks và vấn đề Hy Lạp. Điều này khiến chủ đề dự định từ trước là chống khủng bố, trở nên mờ nhạt.

Giới chức Phương Tây đã có những phản ứng thận trọng trước thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine. Thỏa thuận này được đưa ra sau cuộc đàm phán 4 bên tại thủ đô Minsk, Belarus. Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp cho rằng, mặc dù một thỏa thuận đã đạt được, song cần có những hành động đi kèm trong những ngày tới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Thủ tướng Anh nhấn mạnh, thoả thuận ngưng bắn vừa ký được tại Minsk chỉ là bước đi ban đầu trong tiến trình lập lại hoà bình cho Ukraine. Trong khi đó, Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận đạt được ở Minsk, song nhấn mạnh thỏa thuận này phải được thực thi và tôn trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước