Lãnh đạo EU sẵn sàng họp thượng đỉnh về vấn đề di cư

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/08/2015 17:01 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 28/8 tuyên bố, các nhà lãnh đạo EU sẵng sàng tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh bất thường về vấn đề người tị nạn nếu cần thiết.

Các Bộ trưởng Nội vụ EU đang làm việc tích cực để tìm giải pháp cho vấn đề này và không loại trừ khả năng sẽ có thêm một hội nghị thượng đỉnh EU nữa được tổ chức, để đưa ra những quyết định then chốt nhằm giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng này. Trong khi đó, các nước châu Âu cũng đang tự đưa ra các giải pháp để kiểm soát tình hình.

Thụy Sĩ cùng Italy sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung để phát hiện, truy đuổi và triệt phá các mạng lưới buôn người tị nạndi cư vào châu Âu. Đức đã triển khai thêm cảnh sát tới bang Sachsen để giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ người tị nạn. Trong khi đó, Hungary tăng cường các hình phạt đối người vượt biên trái phép và các đối tượng buôn người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước