Lào sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN 28 và 29

Ngọc Phương (Phóng viên VTV thường trú tại Lào)-Thứ ba, ngày 09/08/2016 15:36 GMT+7

VTV.vn - Lào đã sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28, 29 và các Hội nghị liên quan.

Đây là thông tin được Bộ Ngoại giao Lào đưa ra hôm 8/8 liên quan đến công tác chuẩn bị cho đợt Hội nghị quan trọng này.

Bộ Ngoại giao Lào cho biết, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28, 29 và các Hội nghị liên quan sẽ được tổ chức từ ngày 6 - 9/9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Vientiane. Với chủ đề "Biến tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động", Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2016 sẽ chủ trì 11 Hội nghị cấp cao gồm: Hội nghị cấp cao 28, 29 và 9 Hội nghị cấp cao với các đối tác. Chủ đề chính của các Hội nghị cấp cao lần này sẽ tập trung thảo luận về xây dựng cộng đồng ASEAN, trong đó có 3 văn kiện về xây dựng cộng đồng theo Tầm nhìn 2025.

Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận làm sao để đạt được mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN trong 5 hay 10 năm tới. Dự kiến trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao 28, 29 và các Hội nghị liên quan, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận và thông qua gần 50 văn kiện, trong đó có 10 Tuyên bố Chủ tịch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước