Lễ hành hương Hajj và những con số nổi bật

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/09/2015 07:30 GMT+7

Hajj là lễ hành hương thường niên của người Hồi giáo. Hơn 2 triệu người đã tham gia lễ hành hương Hajj vào năm2014. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Lễ hành hương Hajj là một trong những nghi lễ tôn giáo lớn nhất thế giới và những con số về lễ hội này cũng rất đáng chú ý.

Kể từ khi ra đời cho đến khi đạo Hồi phát triển rộng khắp thế giới, thành phố Mecca của Saudi Arabia luôn được coi là thủ đô tinh thần của thế giới Hồi giáo. Sự phát triển của ngành hàng không đã giúp các tín đồ Hồi giáo tới từ khắp nơi trên thế giới tới Mecca một cách thuận tiện hơn và kết quả là lễ Hajj ngày càng trở nên đông đúc. Mời quý độc giả cùng điểm lại một vài con số đáng chú ý về lễ hội quan trọng này của người Hồi giáo.

- Hơn 2 triệu người đã tham gia lễ hành hương Hajj vào năm ngoái.

- Trung bình mỗi người đi hành hương đến Mecca phải chi ra 6.000 USD.

- 100 tỷ USD đã được Chính phủ Saudi Arabia chi ra cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Năm 2014, 60.000 binh lính đã được huy động, 150 cơ sở y tế luôn túc trực sẵn sàng phục vụ lễ hành hương.

- Ít nhất 700 kg lụa và 120 kg vàng và bạc được sử dụng để phủ lên tòa nhà lập phương Kaaba, tòa nhà trung tâm của nhà thờ Hồi giáo thiêng liêng nhất của đạo Hồi ở Thánh địa Mecca.

- 770.000 con cừu dê và bò đã bị giết trong lễ hiến sinh vào cuối dịp lễ hành hương.

- Lễ hành hương Hajj năm ngoái đã đem về cho Saudi Arabia 8,5 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước