LHQ hoan nghênh AU thành lập lực lượng chống Boko Haram

Thu Thủy (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 01/02/2015 12:31 GMT+7

Tay súng tổ chức Boko Haram. (Ảnh: BBC)

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hoan nghênh đề xuất của Liên minh châu Phi (AU) thành lập lực lượng 7.500 quân để đối phó với các phiến quân Hồi giáo Boko Haram.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh AU ở thủ đô Ethiopi, ông Ban Ki-moon cho rằng: “Boko Haram đã phạm những tội ác cực kỳ tàn bạo. Cộng đồng quốc tế và khu vực cần phối hợp xử lý những tên khủng bố này”.

Kể từ năm 2009, ít nhất 13.000 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa vì hoạt động bạo lực của Boko Haram.

Boko Haram đã nổi lên trở thành một cuộc khủng hoảng khu vực và bốn nước bị ảnh hưởng trực tiếp là Cameroon, Chad, Niger và Nigeria đã nhất trí cùng với Benin thành lập một lực lượng hỗn hợp để đối phó với nhóm Hồi giáo này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước