Liên hợp quốc hối thúc giải quyết khủng hoảng di cư

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/09/2015 15:43 GMT+7

Một nhóm người tị nạn tại Macedonia, sau khi vượt qua biên giới với Hy Lạp. (Ảnh: UNICEF)

VTV.vn - Liên hợp quốc đã hối thúc các quốc gia trên thế giới cần phải quyết liệt hơn nữa nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn, ông Antonio Guteres ngày 26/9 đã hối thúc các quốc gia trên thế giới cần phải quyết liệt hơn nữa nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Theo ông Guteres, các quốc gia phát triển trên thế giới đã không đánh giá được đúng mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng di cư khi nó bắt đầu xảy ra. Nếu có những hành động sớm hơn trong việc hỗ trợ các quốc gia tiếp nhận người di cư, thì làn sóng người di cư đã không biến thành một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Ông Guteres cũng nhấn mạnh sự cấp bách của việc cải thiện điều kiện sinh hoạt và cung cấp các hỗ trợ nhân đạo cho những người di cư.

Theo kế hoạch, vào thứ Tư tuần tới tại trụ sở LHQ, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon sẽ chủ trì một cuộc họp cấp cao để thảo luận các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước