Luật nhập cư mới của Hungary chính thức có hiệu lực

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/09/2015 15:35 GMT+7

Cảnh sát Hungary và người tị nạn. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Luật nhập cư mới của Hungary đã chính thức có hiệu lực vào hôm nay (15/9).

Đây là một trong những nỗ lực của Chính phủ Hungary trong việc ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào nước này.

Luật nhập cư mới của Hungary cho phép triển khai quân đội bảo vệ biên giới, truy tố những người vượt biên bất hợp pháp và đẩy nhanh thủ tục xem xét đơn xin tị nạn.

Hiện nay, Hungary đang vật lộn để kiểm soát và xử lý dòng người tị nạn với hơn 160.000 người vượt qua biên giới nước này để đến Đức và các quốc gia EU khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước