Lực lượng phản ứng nhanh của NATO diễn tập quân sự

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 10/04/2015 05:30 GMT+7

Lực lượng phản ứng nhanh của NATO. (Ảnh: Bihnato.com)

VTV.vn - Hôm 9/4, lực lượng phản ứng siêu nhanh mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hoàn thành đợt tập trận thử nghiệm đầu tiên tại Cộng hòa Czech.

Đây là cuộc “tập trận báo động” của các đơn vị thuộc Lực lượng phối hợp phản ứng siêu nhanh của NATO, có khả năng được triển khai trong vài ngày tới.

Theo các quan chức của NATO, lực lượng này được triển khai để đáp ứng với tình hình an ninh đang thay đổi ở châu Âu, đặc biệt là ở vùng phía Đông và phía Nam.

150 binh sĩ từ các tiểu đoàn không vận 43 của Czech đã được huấn luyện để sẵn sàng triển khai ở bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào trong vòng 48 giờ. 900 binh sỹ Đức và khoảng 200 binh lính Hà Lan cũng đã tham gia vào các cuộc diễn tập phản ứng nhanh tương tự ở Hà Lan.

Các đơn vị này sẽ tiến hành đợt huấn luyện tiếp theo ở Ba Lan vào tháng 6 tới, trong khi 25.000 binh lính NATO sẽ hoàn thành đợt tập trận mới ở Italy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước