Lực lượng phản ứng nhanh của NATO lần đầu tập trận

Viết Quân-Thứ tư, ngày 17/06/2015 14:37 GMT+7

Có khoảng 2.100 binh lính thuộc Lực lượng Hỗn hợp Phản ứng Cực nhanh tham gia cuộc tập trận lần này. (Ảnh: RT)

VTV.vn - NATO đang tiến hành đợt tập trận toàn lực đầu tiên cho Lực lượng Hỗn hợp Phản ứng Cực nhanh mới thành lập.

Khoảng 2.100 binh sĩ từ 9 quốc gia thành viên NATO trong Lực lượng Hỗn hợp Phản ứng Cực nhanh tham gia cuộc tập trận mang tên Noble Jump tại một khu huấn luyện ở miền Tây Ba Lan.

NATO quyết định thành lập Lực lượng Hỗn hợp Phản ứng Cực nhanh vào tháng 9 năm ngoái với mục tiêu có thể huy động Lực lượng tác chiến này đến các điểm nóng trong khu vực trong thời gian ít nhất 2 ngày. Liên minh này còn tổ chức hàng loạt cuộc tập trận ở bờ phía Đông nhằm thử nghiệm khả năng phòng thủ tập thể của NATO. Cuộc tập trận lần này diễn ra từ ngày 9/6 đến ngày 19/6.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước