Malaysia cấm khai thác bauxite trong 3 tháng

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/01/2016 18:24 GMT+7

Một công nhân tại khu chứa bauxite ở Bukit Goh thuộc bang Pahang của Malaysia. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Chính phủ Malaysia ngày 6/1 cho biết nước này sẽ cấm việc khai thác quặng bauxite trong 3 tháng do những do ngại về ô nhiễm môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Malaysia cho biết lệnh cấm khai thác quặng bauxite sẽ bắt đầu từ ngày 15/1 và kéo dài trong 3 tháng. Lệnh cấm này có thể được kéo dài nếu Chính phủ Liên bang và các Bang yêu cầu và nếu Ngành công nghiệp khai thác quặng bauxite không có phản ứng nào nhằm bảo vệ môi trường.

Ngành công nghiệp khai thác quặng bauxite của Malaysia đã phát triển mạnh trong hai năm qua, cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà sản xuất nhôm tại Trung Quốc. Ước tính có tới 40% trong tổng số 49 triệu tấn quặng bauxite Trung Quốc nhập khẩu trong năm ngoái là từ Malaysia. Tuy nhiên, những quy định lỏng lẻo đã dẫn tới việc khai thác quặng quá mức tại Malaysia, gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước