Malaysia tìm kiếm người di cư trên biển

Viết Quân (Dịch)-Thứ năm, ngày 28/05/2015 23:50 GMT+7

Người di cư trên con tàu được ngư dân Indonesia kéo vào bờ ở tỉnh Aceh hôm 20/5. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày hôm nay (28/5), Hải quân hoàng gia Malaysia đã tiến hành tuần tra vùng biển của mình để tìm kiếm những người di cư Rohingya và người Bangladesh.

Theo lực lượng Hải quân hoàng gia Malaysia, các cuộc tuần tra này là nhằm kịp thời hành động trước khả năng xuất hiện những thuyền chở người di cư từ Myanmar và Bangladesh. Giới chức Malaysia cho biết, họ sẽ có các biện pháp hỗ trợ cần thiết, nhất là về mặt nhân đạo để trợ giúp người di cư.

Hiện khu vực Đông Nam Á đang vật lộn với một cuộc khủng hoảng nhân đạo liên quan đến hàng nghìn người di cư Rohingya từ Myanmar và Banladesh vượt biển tới Malaysia và Indonesia. Trong tháng này, hơn 3.000 người đã được lực lượng an ninh Indonesia và Malaysia đưa vào bờ. Theo ước tính của LHQ, khoảng 2.500 người di cư hoặc nhiều hơn thế vẫn đang lênh đênh trên biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước