Mali bắt giữ một thủ lĩnh khủng bố

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 16/11/2015 11:20 GMT+7

Lực lượng an ninh Mali. (Ảnh: DPA)

VTV.vn - Quân đội Mali ngày 14/11 đã bắt giữ một thủ lĩnh của một nhóm khủng bố tại tỉnh Mopti, miền Trung nước này, đối tượng đã kêu gọi tiến hành cuộc chiến chống lại nước Pháp.

Lãnh đạo của tỉnh trên cũng đã xác nhận thông tin này. Bộ Quốc phòng Mali cho biết, đối tượng bị bắt giữ là Allaye Bocari Dia, cánh tay phải và là người chịu trách nhiệm về tài chính của Amadou Koufa, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo vũ trang Mặt trận giải phóng Macina (FLM) tại miền Trung nước này. Allaye Bocari Dia thừa nhận FLM có kế hoạch gây bất ổn tại Mali. Hiện đối tượng đã được dẫn giải về thủ đô Bamako.

FLM là nhóm khủng bố xuất hiện đầu năm nay với tham vọng thành lập một Nhà nước Hồi giáo tại miền Trung Mali. Từ cuối tháng 10, Quân đội Mali đã phát động chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn kéo dài 3 tháng với tên gọi "Sano" (Cát) ở miền Trung nước này. Trong chiến dịch, quân đội Mali đã tiêu diệt được 5 phần tử khủng bố cực đoan tại Tiébanda, gần biên giới với Burkina Faso.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước