Mexico cho phép sử dụng vaccine phòng sốt xuất huyết đầu tiên trên thế giới

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/12/2015 19:43 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Mexico ngày 9/12 đã thông qua việc cho phép sử dụng loại vaccine Dengvaxia phòng virus sốt xuất huyết đầu tiên trên thế giới.

Việc thông qua này đã mở ra cơ hội ngăn ngừa hàng chục triệu trường hợp nhiễm bệnh mỗi năm. Như vậy, Mexico đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới lưu hành loại vaccine này.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ phòng chống virus sốt xuất huyết của Dengvaxia là gần 61% - tương đối thấp so với các loại vaccine khác. Tuy nhiên, Dengvaxia phát huy tác dụng tối đa khi ngăn chặn bệnh diễn biến trầm trọng - với tỷ lệ lên tới hơn 93%.

Vaccine Dengvaxia do tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp sản xuất. Các nhà khoa học đã mất 20 năm nghiên cứu và đầu tư hơn 1,6 tỷ USD để chế tạo ra loại vaccine này. Hiện vẫn chưa rõ giá niêm yết của Dengvaxia song Sanofi kỳ vọng vaccine này sẽ đem về cho hãng hơn 1 tỷ USD mỗi năm.

Theo thống kê của WHO, trên thế giới mỗi năm có khoảng 400 triệu người bị nhiễm sốt xuất huyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước