Mexico tạm giữ tàu của Triều Tiên

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 10/04/2015 11:27 GMT+7

Tàu chở hàng Mu Du Bong của Triều Tiên. (Ảnh: elheraldo.hn)

VTV.vn - Căng thẳng giữa Mexico và Triều Tiên đang gia tăng sau khi phía Mexico tạm giữ tàu chở hàng Mu Du Bong của phía Triều Tiên tại cảng Tuxpan hồi đầu tuần này.

Phía Mexico tạm giữ tàu Mu Du Bong vì cho rằng chiếc tàu này đã đâm vào rạn san hô ngoài khơi bờ biển quốc gia Trung Mỹ này. Phía Mexico cũng cho biết, mặc dù Triều Tiên đã trả tiền phạt vì làm hỏng 2 rạn san hô, song chiếc tàu này vẫn tiếp tục bị tạm giữ bởi nó thuộc tập đoàn Ocean Maritime Management vốn nằm trong diện bị quốc tế phong tỏa.

Đại diện cảng Tuxpancho biết, hiện 50 thành viên thủy thủ đoàn vẫn đang được tự do và không bị giam giữ, tất cả đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Trong khi đó, Phó đại sứ Triều Tiên tại LHQ An Myong Hunt đã lên tiếng cho rằng việc Mexico tạm giữ tàu Mu Du Bong là bất hợp pháp. Bình Nhưỡng cũng khẳng định tàu Mu Du Bong không có liên quan tới hãng Ocean Maritime Management - hãng nằm trong danh sách chịu lệnh trừng phạt của LHQ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước