Một thiếu niên Nepal 15 tuổi sống sót kỳ diệu sau 5 ngày trong đống đổ nát

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 30/04/2015 18:55 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn, không điện, thiếu phương tiện, đang khiến công tác cứu hộ cũng như thu dọn sau động đất tại Nepal gặp nhiều khó khăn. Nhưng điều kỳ diệu lại xuất hiện...

Trời mưa cùng với tình trạng thiếu thốn thiết bị do mất điện đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác dọn dẹp thủ đô Kathmandu. Lực lượng vũ trang Nepal đang phải làm việc cật lực để dọn dẹp các đống đổ nát, do nhiều tòa nhà đã bị sập trong thảm họa động đất.

Trong khi đó, các đội cứu hộ vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ trong các đống gạch đá đổ nát, cho dù hy vọng tìm thấy những người còn sống sót vào thời điểm này là rất mong manh.

Giữa những khó khăn chồng chất, vẫn có những điều kỳ diệu đã xảy ra khi nhóm cứu hộ cứu sống một thiếu niên 15 tuổi trong đống gạch đổ nát của khách sạn Hilton. Em đã sống sót một cách kỳ diệu sau hơn 5 ngày bị chôn vùi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước