Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại Ferguson

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/08/2015 14:10 GMT+7

Người biểu tình tập trung ở đại lộ Tây Florissant. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính quyền thị trấn Ferguson, bang Missouri của Mỹ hôm 10/8 đã một lần nữa phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Chính quyền thị trấn Ferguson, bang Missouri của Mỹ hôm 10/8 đã một lần nữa phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong dịp tưởng niệm 1 năm ngày thanh niên da màu Michael Brown bị 1 cảnh sát da trắng nổ súng sát hại. Động thái này được đưa ra nhằm đề phòng tái diễn làn sóng biểu tình bạo lực, đặc biệt sau khi các công tố viên ở Ferguson vừa buộc tội 1 đối tượng nổ súng trong các cuộc tuần hành.

Đối tượng bị các công tố viên tại Ferguson buộc tội là Tyrone Harris, 18 tuổi. Tên này đã được vũ trang và có hành vi nổ súng trong các cuộc tuần hành đánh dấu 1 năm vụ 1 cảnh sát da trắng ở Ferguson bắn chết thanh niên da màu Michael Brown.

Các cuộc tuần hành hòa bình từ đêm 9/8 tại Ferguson đã bị gián đoạn khi tiếng súng lại vang lên ở thị trấn này vào buổi đêm. Cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh. Hơn 50 người biểu tình cũng đã bị bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước