Mỹ: Ban hành sắc lệnh có ngày nghỉ phép cho nhân viên DN thầu

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/09/2015 18:43 GMT+7

VTV.vn - Nhân Ngày Lao động Mỹ 7/9, Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã ký sắc lệnh yêu cầu các nhà thầu thuộc Chính phủ phải có ngày nghỉ phép cho nhân viên.

Mặc dù là nền kinh tế phát triển nhất thế giới, nhưng đáng ngạc nhiên là nước Mỹ không hề có bất kỳ một quy định nào về ngày nghỉ phép cho người lao động. Mới đây, nhân Ngày Lao động Mỹ 7/9, Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã ký sắc lệnh yêu cầu các nhà thầu thuộc Chính phủ phải có ngày nghỉ phép cho nhân viên.

Quy định này sẽ tác động tới khoảng 300.000 lao động hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp thầu nhà nước. Theo đó, bắt đầu từ năm 2017, người lao động sẽ có tối thiểu 7 ngày nghỉ phép được trả lương.

Hiện Tổng thống Obama cũng đang kêu gọi Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật mới yêu cầu mọi doanh nghiệp có trên 15 nhân viên phải có ngày nghỉ phép bắt buộc cho người lao động.

Theo các chuyên gia, lao động và công đoàn sẽ là một trong những vấn đề then chốt trong cuộc chạy đua vào nhà Trắng năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước