Mỹ cam kết viện trợ 45 triệu USD cho Kenya

Bích Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 05/05/2015 10:07 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu trong cuộc họp báo ở Kenya, ngày 4/5/2015. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ sẽ cung cấp khoản viện trợ mới trị giá 45 triệu USD cho Kenya, nhằm giúp nước này giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra ngày 4/5 trong khuôn khổ chuyến thăm tới Kenya.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tại thủ đô Nairobi, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, khoản viện trợ trên là nhằm hỗ trợ Cao Ủy LHQ về người tị nạn giải quyết vấn đề 600.000 người tị nạn, chủ yếu đến từ Somalia và Nam Sudan đang sống ở Kenya.

Chính phủ Kenya trước đó đã đe dọa sẽ đóng cửa trại tị nạn Dadaab, trại tị nạn lớn nhất thế giới với khoảng 350.000 người tị nạn Somalia.

Kenya là điểm đến thứ hai trong chuyến công du 3 nước gồm Sri Lanka, Kenya và Djibouti của Ngoại trưởng Mỹ Kerry.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước