Mỹ cáo buộc Trung Quốc gia tăng hoạt động xây dựng tại Biển Đông

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 22/08/2015 13:40 GMT+7

VTV.vn - Mỹ vừa công bố báo cáo cáo buộc Trung Quốc vẫn đang gia tăng các hoạt động xây dựng, bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông trong vài tháng gần đây.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố báo cáo cáo buộc Trung Quốc vẫn đang gia tăng các hoạt động xây dựng, bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông trong vài tháng gần đây, đồng thời đẩy mạnh tuần tra các vùng biển quanh đó.

Trong báo cáo nhan đề "Chiến lược an ninh biển châu Á - Thái Bình Dương", Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, việc Trung Quốc xây dựng, bồi đắp các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa trên Biển Đông đã tăng gần 50% so với hồi tháng 5 vừa qua. Báo cáo nêu rõ các động thái mới nhất của Trung Quốc khác xa các hoạt động trước đây cả về quy mô và mức độ ảnh hưởng.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm 21/8 tại Virginia, ông David Shear, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã thúc giục Trung Quốc ngừng vĩnh viễn việc xây dựng cải tạo các đảo nhân tạo ở Biển Đông cũng như ngừng quân sự hóa những đảo này.

Hồi đầu tháng 8 này, Trung Quốc tuyên bố đã ngừng hoạt động xây dựng, bồi đắp đảo nhân tạo tại Biển Đông, tuy nhiên, Washington vẫn tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này.

Ông David Shear, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc đã ngừng hẳn các hoạt động xây dựng ở Biển Đông chưa. Nếu họ tiếp tục, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình ở đây".

Báo cáo trên được công bố trước thềm chuyến thăm cấp cao sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ. Dự kiến, vấn đề Biển Đông, an ninh mạng và chính sách tiền tệ nhiều khả năng sẽ được đề cập tới trong các cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước