Mỹ chỉ trích việc Nga dỡ bỏ lệnh cấm với Iran

Minh Chi (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 14/04/2015 09:29 GMT+7

Hệ thống tên lửa S-300.

VTV.vn - Lầu Năm Góc và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ quan ngại về quyết định của Moscow dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Iran.

Phát biểu tại buổi họp báo, Người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng, quyết định của Nga nhằm khởi động thỏa thuận đổi dầu lấy lương thực cũng gây nên những mối quan ngại về lệnh trừng phạt.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống phòng thủ chống tên lửa S-300 cho Iran sau khi nhóm P5+1 và Iran đạt được một thỏa thuận khung về kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran.

Động thái trên có thể là dấu hiệu cho thấy Moscow sẽ có một khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua giành lấy những lợi ích từ việc quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước