Mỹ: Đàm phán hạt nhân Iran có tín hiệu khả quan

Hoài Thu (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/04/2015 12:37 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Mỹ cho biết, cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 đã tiến triển đủ để tiếp tục kéo dài sang ngày hôm nay (2/4), quá hạn chót 2 ngày.

Tối 1/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cuộc đàm phán hạt nhân với Iran tiếp tục tiến triển nhưng các bên vẫn chưa đạt được một sự đồng thuận chính trị. Vì vậy, Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ ở lại Lausanne, Thụy Sĩ để tiếp tục đàm phán.

Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cũng cho biết, Mỹ cũng đã chuẩn bị tinh thần rời khỏi bàn đàm phán nếu nỗ lực thương lượng lâm vào bế tắc.

Tối 1/4, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã quay trở lại Thụy Sĩ để tham gia cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết một "khuôn khổ nhận thức chung" đã đạt được giữa các bên tham gia đàm phán, nhưng vẫn còn một số vấn đề then chốt cần phải được giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước