Mỹ: Dự luật dỡ bỏ hạn chế đi lại tới Cuba

Quốc Dũng (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 30/01/2015 19:44 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Chủ tịch Cuba Raul Castro. (Ảnh: Hamodia)

Các nghị sĩ Mỹ hôm 29/1 đã trình một dự luật nhằm chấm dứt những hạn chế đối với công dân Mỹ đi lại tới Cuba.

Đây là nỗ lực đầu tiên của Quốc hội Mỹ trong việc chấm dứt cấm vận Cuba, sau khi Tổng thống Barack Obama công bố kế hoạch bình thướng hóa quan hệ Mỹ - Cuba hồi tháng trước.

Dự luật sẽ chấm dứt những giới hạn pháp lý đối với mọi hoạt động đi lại tới Cuba, hay cư trú tại đây của công dân Mỹ. Ngoài ra, dự luật này cũng sẽ dỡ bỏ các hạn chế liên quan tới các giao dịch ngân hàng. Dự luật này được đa số nghị sĩ của cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa ủng hộ. Dự kiến, phiên điều trần về vấn đề Cuba sẽ diễn ra trong tuần tới ở tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ.

Hôm 17/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã thông báo về việc hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước