Mỹ, Hàn Quốc điện đàm về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/01/2016 16:26 GMT+7

Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin trên truyền hình về dư chấn 5,1 độ Richter gần khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên, mà phía Triều Tiên nói đó là vụ thử bom khinh khí. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 7/1 cho biết, ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Ashton Carter nhằm thảo luận về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Seoul sau cuộc điện đàm, ông Han Min-koo nêu rõ Mỹ và Hàn Quốc nhất trí rằng vụ thử hạt nhân của Triều Tiên là hành động "khiêu khích vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter cũng đã đưa ra cam kết vững chắc của Washington sẽ bảo vệ Hàn Quốc bằng mọi phương tiện răn đe trước những mối đe dọa hạt nhân từ phía Triều Tiên.

Triều Tiên hôm 6/1 đã tuyên bố thử thành công một quả bom H, làm dấy lên những chỉ trích mạnh mẽ cùng những hoài nghi trong giới chuyên gia và quan chức về khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước