Mỹ khuyến cáo công dân không nên tới miền Nam Philippines

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/11/2016 22:27 GMT+7

Quân đội Philippines đi tuần tại đảo Mindanao. (Ảnh: AFP/Getty Images)

VTV.vn - Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cảnh báo, các nhóm khủng bố ở miền Nam nước này đang âm mưu tiến hành nhiều vụ bắt cóc tại các điềm du lịch nổi tiếng ở đảo Cebu và Sumilon.

Trong khuyến cáo đưa ra ngày 3/11, Đại sứ quán Mỹ cảnh báo, các công dân nước này tránh tới các vùng phía Nam đảo Cebu, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Philippines. Khuyến cáo này đã làm dấy lên quan ngại, các nhóm phiến quân khét tiếng với hành vi bắt cóc, bao gồm nhóm Abu Sayyaf trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đang mở rộng hoạt động ở miền Nam Philippines.

Phản ứng sau cảnh báo của Mỹ, Philippines cho rằng sẽ tăng cường an ninh trên đảo Cebu.


Quân đội Philippines nỗ lực giải cứu các con tin bị bắt cóc Quân đội Philippines nỗ lực giải cứu các con tin bị bắt cóc Phiến quân Hồi giáo Philippines bắt cóc 4 con tin nước ngoài Phiến quân Hồi giáo Philippines bắt cóc 4 con tin nước ngoài 3 du khách nước ngoài bị bắt cóc trắng trợn ở miền Nam Philippines 3 du khách nước ngoài bị bắt cóc trắng trợn ở miền Nam Philippines


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước