Mỹ ngăn chặn âm mưu tấn công tòa nhà Quốc hội

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 15/01/2015 09:41 GMT+7

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: AFP - TTXVN)

Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI ngày 14/1 đã bắt giữ một người đàn ông đến từ bang Ohio, với cáo buộc âm mưu tấn công tòa nhà Quốc hội nước này.

Christopher Cornell, 20 tuổi, bị bắt giữ sau khi mua hai vũ khí bán tự động và 600 viên đạn tại bang Ohio. Tên này bị cáo buộc “tìm cách giết hại các sĩ quan và quan chức Mỹ” và sở hữu vũ khí để tiến hành các hành động bạo lực.

Theo tài liệu của tòa án Mỹ, Cornell đã lên kế hoạch gài bom hình ống tại Đồi Capitol, cũng như các địa điểm gần đó và sau đó sử dụng vũ khí để bắn giết các nhân viên và quan chức Mỹ. Tên này cũng đã mở một tài khoản trên mạng xã hội Twitter và đăng các thông điệp ủng hộ chiến binh IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước