Mỹ nối lại cuộc tập trận với Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/08/2015 07:49 GMT+7

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận chung. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 21/8, Mỹ đã nối lại cuộc tập trận chung "Người bảo vệ tự do Ulchi" với Hàn Quốc sau khi đưa ra tuyên bố tạm ngừng cuộc tập trận này trước đó vài giờ đồng hồ.

Theo ông David Shear, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á, việc các lực lượng Mỹ tạm ngừng tập trận trong khoảng thời gian ngắn vào ngày 21/8 là để phối hợp với phía Hàn Quốc sau khi xảy ra vụ đấu pháo qua biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Triên.

Ông Shear khẳng định, Mỹ luôn theo dõi sát sao tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế và không có những hành động cũng như tuyên bố đe dọa an ninh và hòa bình khu vực.

Trong khi đó, quân đội Triều Tiên ngày 21/8 đã một lần nữa phủ nhận thông tin về việc nã pháo vào Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước