Mỹ tăng cường an ninh trước ngày Quốc khánh

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/07/2015 13:44 GMT+7

An ninh được tăng cường tại Mỹ. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Các biện pháp an ninh đã được các nhà chức trách Mỹ tăng cường trước ngày Quốc khánh của quốc gia này.

Ngày mai (4/7) là ngày Quốc khánh của Mỹ. Các biện pháp an ninh đã và đang được tăng cường sau khi các cơ quan liên bang cảnh báo về khả năng các phần tử khủng bố sẽ tiến hành các vụ tấn công nhân dịp này.

Tại nhiều thành phố lớn như New York, Chicago hay thủ đô Washington DC, chính quyền Mỹ đã quyết định tăng cường các biện pháp an ninh hơn so với những năm trước nhằm ngăn chặn các nguy cơ mất an ninh có thể xảy ra.

Nhiều cảnh sát sẽ được tăng cường triển khai tới các địa điểm quan trọng, nhất là những nơi dự kiến sẽ tập trung đông người. Lo ngại về nguy cơ an ninh trong ngày Quốc khánh của Mỹ gia tăng sau khi có những thông tin cho rằng: Trên Internet, các phần tử ủng hộ Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang kêu gọi tấn công vào các nước phương Tây.

Giới chức Mỹ cho biết, hiện có khoảng 49 thành phần ủng hộ IS đang bàn kế hoạch tấn công khủng bố trên các con phố ở Mỹ. Bộ an ninh nội địa Mỹ cũng kêu gọi người dân thận trọng khi tham gia các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh vào ngày mai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước