Mỹ thông qua đạo luật bảo vệ bí mật thương mại

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/05/2016 11:49 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hôm 11/5, Tổng thống Mỹ đã chính thức thông qua một đạo luật mới nhằm tăng cường bảo vệ bí mật thương mại của các công ty của nước này.

Phát biểu trong lễ ký, Tổng thống Obama cho biết đạo luật mới sẽ bảo vệ các công ty Mỹ trước tình trạng bị đánh cắp sở hữu trí tuệ, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Đạo luật mới có tên Bảo vệ bí mật thương mại đã được Quốc hội Mỹ thông qua tháng trước, mở đường cho các công ty có thể kiện lên tòa án liên bang nếu như gặp phải những tổn thất do liên quan đến đánh cắp bí mật thương mại. Ước tính mỗi năm các công ty Mỹ tổn thất 300 tỷ USD do bị vi phạm sở hữu trí tuệ.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, do Mỹ tham gia vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nên việc thông qua một đạo luật như thế này là rất quan trọng. Đạo luật này sẽ yêu cầu các nước ký kết hiệp định thương mại tự do với Mỹ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về sở hữu trí tuệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước