Mỹ thuyết phục đồng minh ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/07/2015 14:19 GMT+7

Người dân Iran vui mừng sau khi nước này đạt thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ tới Saudi Arabia và Israel nhằm thuyết phục các đồng minh trong khu vực về những lợi ích của thỏa thuận hạt nhân Iran.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice hôm 15/7 thông báo Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ashton Carter sẽ tới Saudi Arabia và Israel nhằm thuyết phục các đồng minh trong khu vực về những lợi ích của thỏa thuận hạt nhân Iran. Chuyến công du của ông Carter nằm trong chiến dịch vận động sự ủng hộ thành quả ngoại giao vừa đạt được của Mỹ.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, bà Rice cho biết chuyến công du tới Israel và Saudi Arabia vào tuần tới của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ nhằm tăng cường hợp tác an ninh với các quốc gia vùng Vịnh và xóa bỏ hoài nghi về thỏa thuận hạt nhân Iran.

Bà Rice cũng cho biết một số kho dự trữ urani làm giàu của Iran sẽ được vận chuyển đến Nga, theo thỏa thuận lịch sử vừa đạt được.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước