Mỹ trì hoãn tiến trình rút quân khỏi Afghanistan

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 25/03/2015 08:58 GMT+7

Mỹ sẽ trì hoãn tiến trình rút quân ra khỏi Afghanistan. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Washington sẽ trì hoãn tiến trình rút quân ra khỏi Afghanistan, đồng thời duy trì khoảng 10.000 binh sĩ tại quốc gia Nam Á này đến cuối năm 2015.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/3 cho biết, Washington sẽ trì hoãn tiến trình rút quân ra khỏi Afghanistan, đồng thời duy trì khoảng 10.000 binh sĩ tại quốc gia Nam Á này đến cuối năm 2015 thay vì cắt giảm một nửa số lượng như kế hoạch ban đầu.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama cho rằng việc rút quân sớm có thể gây nguy hiểm tới tình hình an ninh của Afghanistan và khu vực, do đó việc duy trì sự hợp tác an ninh giữa hai nước là rất quan trọng.

Về phần mình, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho rằng việc Mỹ quyết định trì hoãn tiến trình rút quân sẽ giúp Chính phủ nước này đẩy mạnh việc cải cách, cũng như giúp lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan tăng cường các kỹ năng cần thiết để bảo vệ đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước