Mỹ từ chối đối thoại về hệ thống phòng thủ tên lửa

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/06/2016 06:59 GMT+7

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Mỹ đã từ chối đề xuất của Nga về việc thảo luận chương trình phòng thủ tên lửa của Washington tại châu Âu.

Tuyên bố được Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đưa ra ngày 5/6 tại Đối thoại Shangri-la 2016 diễn ra tại Singapore.

Ông Anatoly Antonov cho biết, Nga đã đề xuất hợp tác với Mỹ nhiều lần và tìm kiếm giải pháp để giải quyết tình hình xung quanh hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, phía Nga đã không thành công trong việc thuyết phục Mỹ tiếp tục đối thoại về vấn đề này.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo hai quốc gia là Rumani và Ba Lan, nơi lắp đặt các bộ phận của hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ, rằng Moscow sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp đáp trả nhằm đảm bảo an ninh của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước