Mỹ xem xét hỗ trợ giải quyết vấn đề người di cư

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 21/05/2015 10:07 GMT+7

Một chiếc tàu chở người di cư. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Chính phủ nước này sẽ xem xét để hỗ trợ giải quyết vấn đề người di cư Rohinya ở khu vực Đông Nam Á.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/5 cho biết, Chính phủ nước này sẽ xem xét để hỗ trợ giải quyết vấn đề người di cư Rohinya ở khu vực Đông Nam Á, trong bối cảnh vấn đề này đang trở nên phức tạp.

Phát biểu với báo giới tại Washington DC, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết, Mỹ cam kết sẽ chia sẻ gánh nặng với Indonesia và Malaysia trong vấn đề người di cư Rohinya. Cụ thể, Mỹ sẽ xem xét những đề nghị cung cấp hỗ trợ tài chính để Chính phủ các nước có thể thiết lập các trung tâm tiếp nhận người di cư, đồng thời cân nhắc về những đề xuất tái định cư cho người di cư. Cùng với đó, bà Harf cũng cho biết, Mỹ sẵn sàng đóng vai trò đi đầu trong các nỗ lực đa quốc gia nhằm giúp những người tị nạn có thể được tái định cư.

Phản ứng của phía Mỹ được đưa ra ngay sau khi Chính phủ Indonesia, Malaysia và Myanmar đã có những động thái khẳng định sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho những người di cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước