Mỹ xem xét thay đổi sau vụ con tin bị giết nhầm

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 25/04/2015 09:50 GMT+7

Hai ông Warren Weistein và Giovanni Lo Porto. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Mỹ đang xem xét những thay đổi sau vụ con tin bị giết nhầm.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 24/4 một lần nữa bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của hai con tin người Mỹ và Italy trong một chiến dịch chống khủng bố của Mỹ, đồng thời tuyên bố đang xem xét những thay đổi sau vụ việc này.

Tuyên bố trên được ông Obama đưa ra trong một bài phát biểu tại Washington trước những thành viên của cộng đồng tình báo Mỹ.

Trước đó, trong một cuộc tấn công hồi tháng 1/2015 vào một khu nhà tình nghi của các tay súng nhóm khủng bố al-Qeada ở Pakistan, máy bay không người lái có vũ trang của Mỹ đã giết nhầm công dân Mỹ Warren Weinstein, 73 tuổi và công dân Italy Giovanni Lo Porto, 39 tuổi. Hai người này là nhân viên làm việc trong các dự án cứu trợ và bị nhóm al-Qaeda bắt giữ làm con tin tại khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan vào năm 2011 và năm 2012.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước