Myanmar cứu hộ thuyền chở hơn 200 người di cư

Hoài Thu-Thứ bảy, ngày 23/05/2015 06:44 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/5, hải quân Myanmar đã cứu được chiếc thuyền chở hơn 200 người di cư trôi dạt ở vùng biển của nước này.

Theo đó, hải quân Myanmar đã đưa hơn 200 người di cư Bangladesh ở trên một con thuyền trôi dạt trên vịnh Bengal lên bờ ở bang Rakhine, miền Tây nước này.

Toàn bộ những người di cư đã được bố trí ở tại khu lán trại trong thị trấn Maungdaw. Ngoài con thuyền trên, hải quân Myanmar còn tìm thấy một thuyền trống khác đang trôi dạt trên biển.

Đây là lần đầu tiên Myanmar giải cứu được thuyền chở người di cư kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng người di cư ở khu vực Đông Nam Á.

Trong thời gian gần đây, hàng nghìn người Bangladesh và người Rohingya ở Myanmar đã tìm cách vượt biển ra nước ngoài tị nạn, trong đó có Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Ước tính khoảng hơn 3.000 người đã được các nước Đông Nam Á này đưa lên bờ và hỗ trợ nhân đạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước